Khởi tố nguyên Giám đốc sở tư pháp Phú Yên

Khởi tố nguyên Giám đốc sở tư pháp Phú Yên
Hôm nay (6/3), Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Cuộc- nguyên Giám đốc sở tư pháp Phú Yên về tội cố ý làm trái các qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Cuộc đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kỷ luật ra quyết định thôi giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp ngày 7/6/2006 sau khi phát hiện quá nhiều tiêu cực tại sở nhưng chưa giải quyết do ông Cuộc cố tình né tránh trách nhiệm.

Trong thời gian còn đương nhiệm, ông Cuộc đã duyệt chi sai nguyên tắc, lập khống để hợp thức hoá chứng từ thanh toán, lập quĩ đen…gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần nửa tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Cuộc còn tự ý bổ nhiệm con là Phạm Quốc Dũng (sinh năm 1976) vào chức vụ Phó phòng, rồi sau đó “cất nhắc” lên Quyền trưởng phòng hộ tịch- lý lịch tư pháp mà không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong cơ quan cũng như không tham gia lấy ý kiến trong cấp uỷ….

Qua kiểm tra 75 hồ sơ từ năm 2001-2004, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Phạm Cuộc cùng với con hợp thức hoá 48 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài sai qui định….

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.