Khởi tố nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hưng Yên

Khởi tố nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hưng Yên
TP - Nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH Hưng Yên Vương Văn Sảng và nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Chí Mát bị khởi tố vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm qua (30/10), Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên đã khởi tố đối với 2 bị can trên, hiện hai bị can này được tạm thời cho tại ngoại.

Tài liệu ban đầu cho thấy, các ông Vương Văn Sảng và Nguyễn Chí Mát đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra chặt chẽ, để cấp dưới làm vô nguyên tắc, tham ô tài sản tại Trung tâm dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTB&XH Hưng Yên), gián tiếp làm thất thoát hơn 320 triệu đồng tại trung tâm.

Từ năm 1999 đến 2005, Trung tâm được giao thực hiện 12 dự án dạy nghề miễn phí. Giám đốc trung tâm Đỗ Quang Cương đã chỉ đạo kế toán Trần Văn Thành, thủ quỹ Lê Thị Phương và Trưởng phòng dạy nghề Vũ Thị Đoàn tổ chức thực hiện các dự án trên.

Trong quá trình thực hiện dự án, các đối tượng đã hợp thức hoá đơn chứng từ rút hơn 320 triệu đồng từ các dự án trên.

Theo xác định của cơ quan điều tra, các đối tượng chia chác 51 triệu đồng và chi tiêu sai nguyên tắc toàn bộ số tiền còn lại.

Trước đó, CA tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án về tội tham ô tài sản, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Trung tâm DVVL Đỗ Quang Cương và Vũ Thị Đoàn, Trần Văn Thành, Lê Thị Phương.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.