Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: TL
Các đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: TL
TPO - Sáng 18/3, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, lực lượng công an phối hợp với biên phòng địa phương phát hiện Hứa Văn Đội (SN 1988, trú xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) đang đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công (1.000 Nhân dân tệ/một người, tương đương hơn 3,5 triệu VNĐ).

Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ảnh 1 Hứa Văn Đội là đối tượng chủ mưu đưa người nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn .Ảnh: TL

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 8 đối tượng khác là người huyện Văn Lãng có liên quan đến dẫn dắt người vượt biên trái phép.

Các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp xử lý hành chính 5 đối tượng Trung Quốc và đưa đi cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.