Khởi tố nhóm thanh niên xông vào bệnh viện đánh người

Các đối tượng Ngô Quốc Toàn, Thạch Minh Quân và Nguyễn Thanh Triều tại cơ quan công an. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Các đối tượng Ngô Quốc Toàn, Thạch Minh Quân và Nguyễn Thanh Triều tại cơ quan công an. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
TPO - Chiều 14/12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Quân y 120.

Theo công an, khoảng 18 giờ ngày 4/9, các thanh niên gồm: Ngô Quốc Toàn (SN 1996, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho), Thạch Minh Quân (SN 1997, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho), Phan Quốc Thái (SN 1997, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), Nguyễn Thanh Triều (SN 1998, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho), Lê Chí Khương (SN 1996, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) và Bùi Minh Tuấn (SN 1997, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) kéo nhau đến Bệnh viện Quân y 120 tìm ông Cao Quốc Ân (SN 1982, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) để đánh. Vì trước đó, ông Ân sử dụng hung khí đâm Trần Nhựt Minh (SN 1996, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) tử vong.

Khởi tố nhóm thanh niên xông vào bệnh viện đánh người ảnh 1

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Châu Thành

Các thanh niên này sử dụng 3 xe mô tô và mang theo 3 con dao bấm, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 súng hình bút thủ sẵn trong người. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì cả nhóm đến bệnh viện Quân y 120. Tại đây, 3 người là Khương, Thái, Tuấn đậu xe ở bên ngoài cổng sau bệnh viện. Riêng Toàn, Triều và Quân đi vào khoa cấp cứu để tìm Ân.

Khi phát hiện Ân đang khâu vết thương trong phòng tiểu phẫu thì cả 3 xông vào tấn công. Toàn và Triều dùng dao đâm trúng tay và vai Ân gây thương tích nhẹ. Riêng Quân thì sử dụng súng loại đạn cao su bắn về phía Ân 2 phát nhưng không trúng.

Sau khi bị đánh, ông Ân hoảng sợ nên đã nhờ người thân đưa sang bệnh tại tỉnh Bến Tre điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.