Khởi tố “nữ quái” liên tiếp lừa đảo, trộm cắp

Sau khi bị truy nã, thị Bích liên tiếp phạm tội (ảnh do CA Lạng Sơn cung cấp)
Sau khi bị truy nã, thị Bích liên tiếp phạm tội (ảnh do CA Lạng Sơn cung cấp)
TPO - Ngày 29/11, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố Phạm Thị Bích (SN 1971, trú xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tại phố 2, thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình), lợi dụng bà Triệu Thị Múi (dân tộc Dao, trú tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình) đi chợ huyện, thị Bích đã nhanh tay móc túi, lấy trộm tiền.

Tại cơ quan công an; đối tượng Bích khai nhận đã có 4 tiền án. Năm 1994, Bích phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”. Trong quá trình điều tra, truy tố được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 Sau đó, Công an Lạng Sơn ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Bích. Khi chạy trốn đến nhiều tỉnh phía Bắc, thị Bích đã thực hiện hành vi lừa đảo và lần lượt bị tòa án các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn xử phạt tổng cộng 19 năm tù giam.

Đến năm 2017, Phạm Thị Bích mãn hạn ra tù, song nay lại tái phạm trộm cắp ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).