Khởi tố ông chủ 'nông trại' cần sa giữa Hải Phòng

Đối tượng Đỗ Hải Nam
Đối tượng Đỗ Hải Nam
TPO - Ập vào ngôi nhà 4 tầng của Nam, công an bắt quả tang đối tượng đang “giao dịch” và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Đặc biệt, tại tầng 3 và 4 của ngôi nhà là nơi trồng, đóng gói cần sa...

Ngày 21/3, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Hải Nam, 38 tuổi, trú tại đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân - chủ vườn cần sa trồng ngay nội thành đất Cảng.

Trước đó, tối 19/3, Công an quận Lê Chân bất ngờ đột kích ngôi nhà 4 tầng tại địa chỉ trên bắt quả tang Nam đang bán cần sa thành phẩm cho Nguyễn Phi Trường (40 tuổi, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Khám xét khẩn cấp, công an thu được 8 túi nilon nhỏ ma túy “đá”, 23 cây cần sa, một hộp đựng cần sa khô, một túi nilon đựng hạt giống cần sa, một túi đựng lá cần sa tươi, một số cành cần sa đã sấy khô và một số điếu cần sa... 

Công an cũng thu giữ cân tiểu ly điện tử, các dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, các vật dụng để sấy, đóng gói cần sa...

Khởi tố ông chủ 'nông trại' cần sa giữa Hải Phòng ảnh 1

Vườn cần sa được Nam trồng tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà

Tại cơ quan công an, Đỗ Hải Nam khai nhận bản thân nghiện ma tuý, nhận thấy trồng cần sa dễ dàng nên đã tìm cách mua hạt cần sa rồi đem về nhà trồng trong các chậu nhỏ như cây cảnh tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Sau khi thu hoạch được cành và lá cần sa tươi, Nam đem sấy khô rồi đóng túi bán cho các con nghiện kiếm lời.

Nam đã có 1 tiền án, 2 tiền sự và bỏ vợ. Một mình Nam sống trong ngôi nhà 4 tầng này. Hàng xóm của Nam nhận xét Nam sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người trong xóm...

Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.