Khởi tố Phó GĐ Sở gây tai nạn chết người

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Trưa 4/7, đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lâm Đồng về hành vi phạm qui định về an toàn giao thông đường bộ.

Như đã phản ánh, chiều 22/5, ông Dương điều khiển ô tô 7 chỗ mang BKS 49X-5553 chạy từ đường Lê Hồng Phong, khi tới ngã 3 đường Trần Phú (Đà Lạt) đã leo qua dải phân cách rồi tông vào 3 xe máy đang lưu thông.

Hậu quả, ông Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) chết tại chỗ, 3 nạn nhân bị thương nặng gồm: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi), Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), đều ngụ tại TP.Đà Lạt.

Bản thân ông Dương cũng bị thương phải đến bệnh viện điều trị. Ba chiếc xe máy bị cán nát, ô tô bị lật ngửa, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng trên là do ông Dương uống rượu bia trước khi lái xe, nên không làm chủ được tốc độ, không quan sát đường đi. Nồng độ rượu của ông Dương đo được là 0,644mg/lít hơi thở.

Đại tá Nguyễn Đình Long cho biết thêm, ông Long bị khởi tố nhưng không bị bắt giam, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Lý do, ông Dương lớn tuổi, sức khỏe yếu, đang điều trị bệnh, mặt khác có nhiều sự cống hiến đối với đất nước.

Được biết, số tiền mà ông Dương và gia đình bỏ ra để bồi thường cho gia đình ông Hiến (nạn nhân tử vong) và khắc phục hậu quả đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn là gần 1 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.