Khởi tố phụ huynh đánh hiệu trưởng rách miệng

Nghe tin con mình bị bạn cùng lớp đánh, ông Hiền ở Nghệ An chạy đến trường "trả thù", đánh rách miệng hiệu trưởng.

Ngày 29/12, thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho hay, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiền (35 tuổi) và  Nguyễn Hữu Diệu (40 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn) về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật hình sự 1999. Cả hai được tại ngoại.

Theo hồ sơ, ngày 19/10 hai nam sinh lớp 4 trường tiểu học xã Đỉnh Sơn trêu đùa tại trường nên cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm mời mẹ của học sinh tới trao đổi.

Khi vợ thông báo con trai bị bạn cùng lớp đánh, ông Hiền cùng anh trai là ông Diệu chạy tới trường "trả thù cho con". Chưa nghe giáo viên giải thích, ông Hiền đi tìm nam sinh đã trêu đùa với con mình để đánh.

Thấy phụ huynh hung hãn, thầy hiệu trưởng Trần Văn Phú vào can ngăn, giải thích thì bị ông Hiền vung tay đấm vào mặt gây rách miệng.

Kết quả giám định, thầy hiệu trưởng bị tổn hại 1%. Cơ quan điều tra xác định hành vi này là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận nên khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để phục vụ điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG