Khởi tố tài xế tông chết người bỏ trốn khỏi hiện trường

Khởi tố tài xế tông chết người bỏ trốn khỏi hiện trường
TPO - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến ông L. tử vong tại chỗ, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Sáng 10/8, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Đức (SN 1968, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4/8, ông Đ.V.L. (SN 1973, trú thôn 9, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn) điều khiển xe máy BKS: 38P1-0695 đi theo hướng từ xã Sơn Lễ sang xã Quang Diệm.

Khởi tố tài xế tông chết người bỏ trốn khỏi hiện trường ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến ông L. tử vong.

Khi di chuyển qua đoạn qua khu vực dốc Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn thì bị xe đầu kéo BKS 38C-106.94 do Đức điều khiển chạy cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến ông L. ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán qua người tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy trên đường Hồ Chí Minh từ huyện Hương Sơn qua huyện Vũ Quang. Khi đi đến huyện Hương Khê thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.