Khởi tố tài xế xe tải đâm 5 nữ sinh thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Hôm qua (25/3), cơ quan chức năng Thừa Thiên – Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trương Hùng (34 tuổi) về “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 25/3, Cơ quan Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam lái xe Trương Hùng (SN 1979, trú 266 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, Tp.Huế) về “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Lái xe này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết em Hoàng Thị Hương Giang, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Đặng Huy Trứ (trú tại phường Hương Xuân và Hương Văn, thị xã Hương Trà) và làm bị thương 4 em học sinh khác khi các em đang trên đường về nhà.

Trước đó, khoảng hơn 20h tối 23/3, tại đoạn Km 815+100 QL1 đoạn qua địa bàn phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà), ô tô tải mang BKS 75K - 3996 do tài xế Trương Hùng điều khiển, lưu thông theo hướng từ Tp.Huế ra thị xã Hương Trà (Nam – Bắc) đã bất ngờ đâm vào 5 học sinh đi cùng chiều trên 4 chiếc xe đạp (3 xe đạp điện, 1 xe đạp thường).

Cú va chạm mạnh từ phía sau khiến em Hoàng Thị Hương Giang bị kẹt trong bánh xe tải và tử vong tại chỗ, 4 em học sinh còn lại được người dân đưa vào Bệnh viên Trung ương Huế trong tình trạng chấn thương rất nặng, gồm: Dương Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Quế Hương, Đỗ Thị Ngọc Hoài.

Cả 5 em học sinh bị xe tải đâm đều SN 1997 và là học sinh lớp 11A2 Trường THPT Đặng Huy Trứ. Các em đang trên đường trở về nhà sau khi làm cổng trại tại trường thì bất ngờ gặp nạn.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe Trương Hùng điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh, lấn phần đường quy định.

Được biết, hiện cả 4 em học sinh đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Trong đó, em Đỗ Thị Ngọc Hoài bị thương nặng nhất (chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt…).

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG