Khởi tố tài xế xe tải đâm gục 5 học sinh ở Hưng Yên

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sáng 7/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với Phạm Đình Tường (38 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ.

Theo tài liệu của cảnh sát, chiều 1/3, Tường điều khiển xe tải (loại 1,25 tấn) di chuyển trên quốc lộ 38. Tới thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ), tài xế điều khiển xe tải vượt container phía trước thì mất lái, đâm trúng nhóm học sinh đi ở làn đường đối diện.

Va chạm khiến Hoàng Quốc V. ( 11 tuổi, học sinh trường tiểu học Trần Cao) tử vong tại chỗ. 4 học sinh khác học cấp 1 và cấp 2 bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi cấp cứu, 2 em học sinh bị thương nặng được chuyển lên viện Việt Đức điều trị. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với tài xế 38 tuổi để điều tra để điều tra ngay sau đó.

Sau sự cố, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên hỗ trợ gia đình học sinh tử vong 5 triệu đồng, mỗi gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.