Khởi tố thêm 9 người trong đường dây đánh bạc M88

Khởi tố thêm 9 người trong đường dây đánh bạc M88
TP - Ngày 1/4, Viện KSND Tối cao phê chuẩn khởi tố bị can 9 đối tượng có hành vi đánh bạc thông qua trang web M88.com. Phần lớn các bị can đều là cán bộ, công chức, như Lê Quang Trường (SN 1988), nhân viên văn phòng thừa phát lại ở TPHCM; Võ Quốc Trung (SN 1984) và Nguyễn Phương Nam (SN 1984), đều là kỹ sư xây dựng…

CQĐT xác định, vào dịp cuối tuần, Trường lại vào trang web đánh bạc quốc tế M88 để cá độ các trận bóng đá quốc tế. Trung bình mỗi trận, vị nhân viên văn phòng thừa phát lại này đặt cửa khoảng 1,5 triệu đồng và đã thắng - thua gần 1 tỷ đồng. Cũng tham gia vào mạng M88, song Trung không cá độ bóng đá mà chơi đánh bạc dưới hình thức Tài - Xỉu.

Theo đó, màn hình sẽ hiện ra 3 con xúc xắc với quy ước từ 11 đến 17 điểm là Tài, từ 3 đến 10 điểm là Xỉu, người chơi đặt Tài hoặc Xỉu và thắng thua sẽ phụ thuộc vào điểm số sau khi đổ xúc xắc. Tổng số tiền Trung đã chơi lên đến gần 3,9 tỷ đồng, trong đó bị can này thua mất khoảng 600 triệu đồng. Còn Nguyễn Trần Tiến Đức (SN 1991, ở TPHCM), mặc dù đang là sinh viên song đã “đốt” hơn 6 tỷ đồng vào các trận bóng đá qua mạng M88...

CQĐT xác định, 9 bị can nêu trên đều mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng nhất định để chuyển tiền cá độ bóng đá vào trang M88.com. Từ mùa giải năm 2012 đến năm 2014, các đối tượng đã đánh bạc với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, quá trình điều tra mở rộng đường dây cá độ thông qua trang M88.com, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm 36 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các con bạc trên tham gia đánh bạc tại một “nhánh” của M88 do các đối tượng Trần Quốc Khôi (SN 1948), Dịp Một Sáng (SN 1962), cùng trú tại TPHCM; Nguyễn Thùy Trang (SN 1988) và Nguyễn Thị Thu (SN 1976), cùng trú tại Đồng Tháp cầm đầu. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số đối tượng thuộc “nhánh” này đã rút tổng cộng 43,8 tỷ đồng từ các tài khoản dùng để cá độ bóng đá…       

MỚI - NÓNG