Khởi tố thêm ba bị can

Khởi tố thêm ba bị can
TP - Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, chiều 4-7, cơ quan này ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng và khởi tố bổ sung tội danh đối với một số bị can đã bị bắt tạm giam trước đó trong vụ “ Tan hoang rừng đầu nguồn biên giới Việt-Lào” xảy ra tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn.

> Tan hoang rừng đầu nguồn biên giới

Trong đó, 2 đối tượng Bùi Văn Thảo (SN1963, trú tại thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn), Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Bố, nguyên Phó Ban quản lý bảo vệ và xây dựng rừng Hồng Lĩnh; Nguyễn Duy Tý (1985, ở thị trấn Tây Sơn), nhân viên bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Hương Sơn bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng.

Đối tượng thứ ba là Phan Hữu Huân (1970, ở xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn), chủ một doanh nghiệp, bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Theo điều tra ban đầu, ông Thảo là người được tham gia các lần hội ý thống nhất chủ trương cho các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép qua trạm, chứng kiến việc các nhân viên bảo vệ rừng mở sào chắn cho xe ra – vào qua trạm để vận chuyển 41,7m3 gỗ xẻ trái phép, việc tổ chức bán 7m3 gỗ thu hồi tại BQL.

Là nhân viên gác barie, Tý tích cực cho xe vào vận chuyển gỗ trái phép... Còn Nguyễn Hữu Huân bị xác định thông đồng với Phạm Anh Tuấn (nguyên Trưởng ban Bảo vệ rừng Hồng Lĩnh) và một số cán bộ trạm bảo rừng Khe Lét, tổ chức thuê người vào rừng Khe Sinh khai thác, vận chuyển đưa 28,8m3 gỗ. Huân đã nhiều lần đưa tiền hối lộ cho Tuấn, tổng số 12 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng. Cũng hôm qua, CQĐT khởi tố bổ sung đối với Phạm Anh Tuấn về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, Tuấn đã bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy về quản lý rừng và bảo vệ rừng. Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố bổ sung hành vi đưa hối lộ, trước đó Bình bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG