Khởi tố tiếp Bùi Tiến Dũng về tội tham ô

Khởi tố tiếp Bùi Tiến Dũng về tội tham ô
TP - Hôm qua (10/8), Cục CSĐT tội phạm tham nhũng (C37) Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam 6 đối tượng liên quan đến vụ tham ô tài sản trong việc chi khống tiền lương nhân viên tư vấn bổ sung thi công dự án cầu Bãi Cháy, do PMU 18 làm chủ đầu tư.

Sáu đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU 18); Phạm Tiến Dũng (nguyên Trưởng phòng PID6 PMU 18); Nguyễn Vũ Nam và Nghiêm Phú Sơn (nguyên Phó phòng PID6); Nguyễn Công Dũng (chuyên viên Phòng PID6); Nguyễn Hữu Minh (nguyên Giám đốc Ban điều hành gói thầu BC1 dự án cầu Bãi Cháy).

Trong số 6 bị can, Bùi Tiến Dũng và Phạm Tiến Dũng đang bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ tiêu cực ở PMU 18, do Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) thụ lý điều tra.

Vụ tiêu cực, tham ô tiền dự án cầu Bãi Cháy là một mảng trong vụ PMU 18, được tách ra, giao Cục CSĐT tội phạm tham nhũng điều tra.

Theo quyết định phê duyệt đầu tư của Thủ tướng, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy có tổng mức đầu tư 1.374 tỷ đồng, do Bộ  GTVT làm chủ đầu tư.

Dự án được chia ra làm 3 gói thầu BC1, BC2 và BC3 và PMU 18 được giao làm đại diện chủ đầu tư.

Theo các hợp đồng giữa PMU 18 và các nhà thầu, các nhà thầu và tư vấn giám sát được phép huy động thêm một số nhân viên tư vấn bổ sung. Số tiền trả lương cho các nhân viên bổ sung này được phép lên đến hơn 9,2 tỷ đồng, do nhà thầu xây lắp thanh toán.

Lợi dụng việc trên, Phạm Tiến Dũng (lúc đó là Trưởng phòng PID6, đơn vị được PMU 18 giao trực tiếp quản lý dự án cầu Bãi Cháy) và lãnh đạo phòng PID6 đã bàn bạc, lập khống danh sách nhân viên hỗ trợ bổ sung, gửi các nhà thầu đề nghị nhà thầu trả lương để lấy tiền chia nhau và chi phí.

Trên thực tế, phần lớn các nhân viên bổ sung không thực làm tại các gói thầu BC1, BC2 và BC3. Căn cứ danh sách lương do phòng PID6 gửi, ba nhà thầu đã trả tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng tiền lương cho các nhân viên tư vấn bổ sung.

Sau đó, PMU 18 đã thanh toán tổng cộng hơn 7,3 tỷ đồng cho các nhà thầu. Bước đầu, CQĐT xác định các đối tượng liên quan đã tham ô số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Được biết, việc lập danh sách khống nhân viên đề nghị các nhà thầu trả lương đã được Phạm Tiến Dũng báo cáo với “sếp tổng” PMU 18 Bùi Tiến Dũng.

Số tiền lương khống nhận từ các nhà thầu, phòng PID6 đã dùng chia cho các cán bộ nhân viên trong phòng hàng tháng, vào các dịp lễ tết, hoặc dùng chi phí cho các đoàn khách đến tham quan, khảo sát cầu Bãi Cháy theo chỉ đạo của Dũng “tổng”.

Khi tiền về đến Phòng PID6, Nguyễn Vũ Nam và Nguyễn Công Dũng được phân công quản lý tiền và lập danh sách những người được chia tiền, trình Phạm Tiến Dũng ký duyệt... Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG