Khởi tố vụ 7 người chết sau đêm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Phó giám đốc CAHN trả lời báo chí tại cuộc họp báo.
Phó giám đốc CAHN trả lời báo chí tại cuộc họp báo.
TPO - Chiều 18/9, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý” để điều tra vụ 7 người chết, 5 người hôn mê sau khi tham gia lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 16/9, có 12 thanh niên được đưa vào các bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi tham gia lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng ở Công viên nước Hồ Tây. Sau đó, 7 người đã tử vong, toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức Đêm nhạc hội, lực lượng Công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Đây là sự kiện âm nhạc quốc tế do Công ty  do Cty TNHH Kết nối Á Châu tổ chức và đã được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép.

Theo Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Văn Viện, căn cứ tài liệu điều tra, xác minh, thu thập được, ban đầu xác định, Cty TNHH Kết nối Á châu do ông Lê Thái Sơn (SN1992, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm Giám đốc được Sở VH&TT Hà Nội cấp giấy phép tổ chức chương trình đêm nhạc hội mùa thu 2018 để trình diễn nhạc điện tử và biểu diễn thời trang ngày 16/9.

"Đến 22h30, tại nơi diễn ra nhạc hội phát hiện một số người có biểu hiện không bình thường về sức khỏe, được đưa đi cấp cứu. Tính đến chiều 17/9, 7 người tử vong, 5 người vẫn đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện xác nhận toàn bộ số nạn nhân trên sơ bộ đều dương tính với ma túy” – Phó giám đốc Công an Hà Nội thông tin.

Cũng theo ông Viện, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với cơ quan công an quận Tây Hồ, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân và các vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định

Trên cơ sở kết quả điều tra, đến chiều 18/9, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh trên.

MỚI - NÓNG