Khởi tố vụ án 3 mẹ con chết bí ẩn tại nhà

Căn nhà phát hiện 3 mẹ con chết trong tình trạng bị cắt cổ. Ảnh: Việt Văn
Căn nhà phát hiện 3 mẹ con chết trong tình trạng bị cắt cổ. Ảnh: Việt Văn
TP - Ngày 20/11, Cơ quan điều tra (CA tỉnh Long An) khởi tố vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong với nhiều vết cắt trên cổ xảy ra tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

Theo Công an tỉnh Long An, khoảng 8h30 ngày 19/11, bà Trần Thị Phướng (SN 1967, mẹ chồng nạn nhân), sau khi đi khám bệnh tại trạm y tế xã về qua nhà con trai Nguyễn Tuấn Thanh (SN1984) thấy cửa khép hờ nên bà Phướng đi vào, phát hiện con dâu là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN1985) và 2 cháu nội Nguyễn Thị Như Huyền (2005), Nguyễn Hoàng Khang (2006) đều đã chết với nhiều vết cắt trên cổ.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an phía Nam) đã xuống hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Long An để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, tại hiện trường công an thu giữ một con dao nằm cạnh thi thể nạn nhân, đồ vật trong nhà không có nhiều xáo trộn. Nguồn tin này cũng cho hay nhiều khả năng người mẹ giết hai con rồi tự sát. Cũng trong ngày 20/11, gia đình anh Thanh đã lo hậu sự cho vợ và hai con trong sự tiếc thương, chia buồn của hàng xóm.

MỚI - NÓNG