Khởi tố vụ bé gái nghi bị mẹ ruột và bố dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Hình ảnh bé gái với nhiều vết thương trên người.
Hình ảnh bé gái với nhiều vết thương trên người.
TPO - Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra làm rõ vụ bé gái 3 tuổi tử vong trên địa bàn thời gian vừa qua.

Ngoài việc khởi tố, Công an quận Đống Đa cũng chuyển hồ sơ vụ án tới Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Trước đó, chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc khẩn trương điều tra xử lý vụ việc bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong ở quận Đống Đa.

Trong sáng 1/4, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc bé gái nghi bị mẹ đẻ là N.T.L.A và cha dượng là N.M.T (cùng trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; thuê nhà tại quận Đống Đa) bạo hành đến chết, Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc, vào những ngày trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin bé gái tên N.N.M.M. thường trú tại xã Võng La (huyện Đông Anh) bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành trong quãng thời gian 24 ngày dã man như thời trung cổ. Hình ảnh một bé gái với nhiều thương tích trên cơ thể được đăng tải kèm theo.

Theo lãnh đạo xã Võng La, mẹ của cháu bé là chị L.A (29 tuổi) có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội. Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, cháu bé là con của chị A. và người chồng thứ 2.

Còn lãnh đạo UBND phường Phương Liên cho hay, đơn vị đã nhận được thông tin trên và xác định cháu bé hiện đang tạm trú trên địa bàn phường. Cơ quan chức năng quận Đống Đa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra xác minh vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.