Khởi tố vụ án đánh chết an ninh thôn

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.N
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.N
TPO – Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 9-1, tại thôn Ấp Đồn (xã Yên Trung, Yên Phong), làm một nhân viên an ninh của thôn tử vong.

> Nước mắt người vợ bên chồng bị đánh chết
> Tự quản thôn bị nhóm bảo kê đánh chết

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.N
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.N.

Hôm nay (13-1), Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Phó trưởng công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Phong, đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 9-1 tại thôn Ấp Đồn. Nạn nhân tử vong là anh Hoàng Văn Hòa (SN 1972, trú thôn Ấp Đồn).

Trước đó, ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Phong thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Quyết (39 tuổi, thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huện Yên Phong, Bắc Ninh), Trần Văn Hiệp (30 tuổi) và Nguyễn Ngọc Anh (25 tuổi), đều cùng ở xã Khúc Xuyên (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Án mạng

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h45 ngày 9-1, đối tượng Nguyễn Văn Quyết đến khu vực chợ Ấp Đồn "xin đểu" tiền các chủ hàng quán. Trước đây, Quyết nợ anh Lê Văn Hùng (SN 1984, bán hàng tại thôn Ấp Đồn) 200.000 đồng. Thấy Quyết, anh Hùng đến đòi tiền.

Tại đây, hai bên xảy ra xích mích. Quyết vớ chiếc kéo của một cửa hàng bán hoa quả gần đó, đuổi đâm Hùng và bạn anh này, sau đó bỏ đi.

Nhận được tin báo, trưởng thôn Ấp Đồn là Lê Xuân Bình cắt cử đội an ninh thôn tới hiện trường. Anh Hoàng Văn Hòa (nhân viên an ninh thôn) đang ở gần đó, ra xem xét sự việc, liền bị một thanh niên khống chế từ phía sau, rồi cầm gạch đánh liên tiếp vào đầu.

Lúc anh Hòa ngã gục, lực lượng an ninh thôn có mặt tại hiện trường, lao tới hỗ trợ, nhưng năm đối tượng chống đối quyết liệt và bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong chiều 11-1.

Theo Viết
MỚI - NÓNG