Khởi tố vụ án dùng bẫy chuột gây chết người

Dù đã có nhiều người tử nạn nhưng ở nhiều vùng quê vẫn còn tình trạng người dân kéo điện ra đồng để bẫy chuột như thế này (Ảnh minh họa: VTC News)
Dù đã có nhiều người tử nạn nhưng ở nhiều vùng quê vẫn còn tình trạng người dân kéo điện ra đồng để bẫy chuột như thế này (Ảnh minh họa: VTC News)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phan Văn Phú để điều tra về hành vi dùng bẫy chuột gây chết người.

Sáng nay (3/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, họ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phan Văn Phú (SN 1963, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi dùng bẫy chuột gây chết người.

Trước đó, sáng ngày 02/6, người dân đi đồng phát hiện thi thể ông Lê Bé Năm (SN 1969, trú tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung) nằm chết ở một ruộng lúa do dính phải bẫy chuột. Theo điều tra ban đầu được biết, ông Phú giăng dây kim loại nối với dòng điện 220V trên khu vực ruộng lúa của mình để bẫy chuột.

Tối ngày 22/05, ông Nguyễn Hữu Thế (SN 1980, ngụ cùng địa phương) đi bắt cá vướng vào dây kim loại bị điện giật gây thiệt mạng tại chỗ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông Phú phát hiện ông Thế đã chết liền phi tang đường dây dẫn điện bẫy chuột, đồng thời thông báo nạn nhân chết là do rà cá bị điện giật.

Theo ông Châu Văn Hồng – Trưởng công an xã Vĩnh Thạnh Trung, hiện 2 vụ trên đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quốc An

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.