Khởi tố vụ án giám đốc bị cướp xe… không trình báo

Liên quan vụ việc ông Lê Hoàng Phong - Giám đốc Xí nghiệp điện nước huyện Chợ Mới bị hai đối tượng chặn đường cướp xe máy, ngày 4/5, Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng cướp xe của ông Phong.

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phúc (SN 1996, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) và Nguyễn Trường Chinh (SN 1985, ngụ cùng địa phương) là hai đối tượng được xác định đã chặn đường cướp xe của ông Lê Hoàng Phong - Giám đốc Xí nghiệp điện nước ở huyện Chợ Mới vào ngày 26/4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 26/4, sau khi uống rượu say, Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Trường đem theo hung khí đi bộ qua một số tuyến đường trên địa bàn huyện để tìm cách chặn xe mô tô của người đi đường cướp tài sản chia nhau tiêu xài.

Đến hơn 22h cùng ngày, tại đoạn đường thuộc khu vực ấp 12 (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới), Phúc và Chinh phát hiện ông Lê Hoàng Phong (SN 1970, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên; Giám đốc Xí nghiệp điện nước huyện Chợ Mới) đang điều khiển xe mô tô BKS 67B1-219.37 nên chặn xe, kéo ông Phong ra khỏi xe và yêu cầu ông Phong đưa hết tài sản trên người, gồm: một điện thoại, và 01 ví bên trong có 400.000 đồng.

Khi gây án xong, Phúc và Chinh đi lên tỉnh Đồng Nai, rao bán chiếc xe nhưng không ai mua nên đến ngày 28/4, Chinh mang về nhà thì bị người nhà phát hiện xe gian nên đến công an trình báo. Ngay sau đó, Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành thu giữ các tang vật có liên quan và mời Chinh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Chinh khai nhận đã cùng với Phúc thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Phong.

Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG