Khởi tố vụ án giết người, cướp vàng ở Hưng Yên

Khởi tố vụ án giết người, cướp vàng ở Hưng Yên
TPO - Chiều nay (7-5), Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại thị tứ Bô Thời (xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên).

> Cướp tiệm vàng, đâm ba người thương vong

Đối tượng Toán tại cơ quan điều tra
Đối tượng Toán tại cơ quan điều tra.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại thị tứ Bô Thời (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) xảy ra tối ngày 1-5 vừa qua.

Theo đó, cơ quan công an quyết định khởi tố Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản"; khởi tố Hà Văn Tình (16 tuổi, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc) về tội "cướp tài sản".

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h ngày 1-5, hai thanh niên vờ hỏi mua sợi dây chuyền bạc của tiệm vàng Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Lợi dụng lúc sơ hở, hai tên cướp đã quay đầu tháo chạy cùng với sợi dây chuyền bạc trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Bị chủ tiệm vàng và quần chúng truy đuổi, hai tên này đã chống trả quyết liệt tại đoạn giữa cánh đồng thuộc thôn Cao Quán. Tại đây chúng rút dao đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng – cháu ruột của chủ tiệm vàng; đâm bị thương anh Đỗ Như Minh và anh Đỗ Bá Hiền.

Quần chúng nhân dân đã bắt được một trong hai tên cướp. Tên còn lại đã ra đồn công an đầu thú vào chiều ngày 2-5.

Sau gần hai ngày điều trị tại bênh viện Việt Đức, đến 10h ngày 3-5, anh Đỗ Như Minh (SN 1987) đã làm thủ tục xuất viện, trở về đoàn tụ với gia đình. Còn anh Đỗ Bá Hiền (1989) cũng đã xuất viện vào ngày 6-5.

Theo Viết
MỚI - NÓNG