Khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự
TP - Sáng qua, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, Đại tá Trần Văn Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “chống người thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Thiên Lộc vào chiều 21-3.

Vụ nghi phạm tử vong, người thân quậy phá:

Khởi tố vụ án hình sự

>Nghi phạm tử vong, người thân quậy phá

Theo Đại tá Sơn, qua các tài liệu điều tra và băng ghi hình tại thời điểm xảy ra sự việc, đã có đầy đủ cơ sở về hành vi vi phạm của các đối tượng. Có ba đối tượng tham gia vụ việc là người thân của nạn nhân, các đối tượng hình sự, ma tuý và người dân bị kích động.

Như Tiền Phong ngày 22-3 phản ánh, ngày 16-3, Lê Quang Trọng (SN 1987, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vào nhà ông Lê Bảo ở xã Thiên Lộc trộm đồ, bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ để điều tra. Chiều 19-3, người thân của Trọng nhận được thông tin Trọng chết tại nhà tạm giữ Công an huyện và cho rằng cái chết có nhiều dấu hiệu bất thường nên họ tập trung tại trụ sở Công an, bệnh viện và đập phá trụ sở UBND xã Thiên Lộc, phá hỏng kính hai xe ô tô của lực lượng công an, 3 cảnh sát bị thương.

Sáng 24-3, huyện Can Lộc tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và đưa ra các phương án sớm ổn định tình hình tại địa phương. “Để xảy ra việc đập phá trụ sở UBND xã Thiên Lộc bộc lộ sự hạn chế và thiếu chủ động của các lực lượng. Đập phá trụ sở không chỉ dừng lại ở vi phạm pháp luật mà nó liên quan vấn đề chính trị. Các lực lượng cần phải nghiêm túc kiểm điểm sau sự việc này”, ông Mai Đức Hạnh, Bí thư huyện ủy Can Lộc nói. Cũng theo ông Hạnh, khi có kết quả điều tra phải sớm công bố cho toàn thể người dân được biết. Ai có tội phải đưa ra xử lý nghiêm minh.

Đại tá Trần Văn Sơn cho biết, Lê Quang Trọng là đối tượng nghiện ma túy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của nghi phạm Lê Quang Trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...