Khởi tố vụ án hơn 2.000 người bao vây trụ sở huyện

TPO - Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 3/4.

Như Tiền phong đã phản ánh, lợi dụng sự cố môi trường biển và vấn đề chi trả tiền bồi thường sau sự cố, ngày 3/4 có khoảng 2.000 người trên địa bàn mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến UBND huyện Lộc Hà để khiếu nại, đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, vu cáo công an đánh dân.

Sau đó tập trung kéo nhau vào sân UBND huyện Lộc Hà, xông vào các phòng làm việc trong trụ sở treo băng rôn, biểu ngữ, cắm cờ hội, ngăn cản hoạt động của toàn cơ quan.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và tội phạm “Bắt giữ người trái pháp luật” để điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng liên quan tới việc lợi dụng sự cố môi trường, ngày 9/4, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc hơn 100 người dân chặn xe trên QL 1A, qua địa bàn TX Kỳ Anh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ, ngày 3/4, hơn 100 người dân mang theo cuốc xẻng, gạch đá, lưới, ngư cụ đánh cá ra chặn QL1A đoạn qua đèo Con (giáp ranh giữa phường Kỳ Phương và xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh). Lấy lý do việc bồi thường sau sự cố môi trường chưa thỏa đáng, những người dân này ngang nhiên ngăn chặn các phương tiện qua lại trên Ql 1A.

Dù chính quyền địa phương và các đoàn thể xuống tận nơi giải thích, vận động nhưng đám đông vẫn ngoan cố. Nhiều người có hành vi chửi bới, lăng mạ, dùng đá ném vào lực lượng chức năng… Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, những người này tự giải tán.

MỚI - NÓNG