Khởi tố vụ án sát hại cô giáo rồi đốt xác phi tang

TP - Ngày 16/3, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Minh Đức, là học sinh lớp 11C (hiện đang bảo lưu kết quả), Trường THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vì có hành vi giết người.

Thông tin ban đầu được đại tá Lê Trung Hiếu cho biết, mặc dù đang là học sinh nhưng do chơi bời, Ngô Minh Đức phải nợ nần tiền của người khác.

Ngày 14/3, Đức đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi)- là giáo viên Trường Tiểu học Sông Âm (xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) để trộm cắp tài sản.

Hành vi của Đức bị cô giáo Hạnh phát hiện. Ngay sau đó, Đức dùng dây siết cổ cô giáo Hạnh cho đến chết, rồi kéo cô giáo Hạnh lên giường, đốt xác nhằm xóa dấu vết.

Trưa 14/3, sau khi thi thể cô Hạnh được người dân phát hiện tại nhà riêng, cơ quan công an đã vào cuộc.

Ngay trong đêm 14/3, Ngô Minh Đức đã bị bắt giam. Được biết, Ngô Minh Đức là hàng xóm, cũng là học sinh cũ của cô Hạnh. Gia đình cô Hạnh có 2 người con trai đều đang đi học xa nhà, chồng cô Hạnh vừa mất cách đây không lâu.

Thời điểm xảy ra án mạng, cô Hạnh đang ở nhà một mình. Đức là người vẫn thường qua lại nhà cô Hạnh chơi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG