Tiếp vụ phá động lắc ở Hải Phòng, bắt 94 đối tượng:

Khởi tố vụ án, truy bắt khẩn cấp chủ động lắc

Khởi tố vụ án, truy bắt khẩn cấp chủ động lắc
TP -  Như Tiền phong ngày 22/10 đã đưa tin, 2 giờ 45 phút ngày 21/10, CA TP Hải Phòng, đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán Karaoke Madona (số 11B Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền) bắt giữ 94 thanh niên đang lắc điên cuồng.
Khởi tố vụ án, truy bắt khẩn cấp chủ động lắc ảnh 1
Các đối tượng tham gia “lắc” bị bắt giữ

Chủ quán Madona là Trần Quang Hùng đã bỏ trốn. Tang vật thu được tại chỗ gồm 43 viên thuốc “lắc”, 1 vốc tài-mà, 1 bao bồ-đà, 26 xe máy, hơn 10 triệu đồng...

Hôm qua (23/10), cơ quan CSĐT, CATP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trung tá Lê Hồng Thắng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hải Phòng cho biết, trong suốt 4 ngày qua, toàn bộ cán bộ đội phải làm việc thông đêm để đấu tranh lấy lời khai 94 đối tượng nhằm làm rõ đường dây cung cấp thuốc lắc và cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quang Hùng (chủ quán Madona, SN 1973, trú tại 26/11 Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đáng chú ý là trong số 94 thanh niên tham gia lắc có đối tượng mới 16 tuổi, 3 đối tượng đã có tiền án.

Theo nguồn tin riêng của Tiền phong, đối tượng Đỗ Thị Thuận (tức Nga “Trung Quốc”, SN 1972, tạm trú tại Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng) mới học hết lớp 7 nhưng khá nhiều thủ đoạn tinh vi, có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng có thể là kẻ đã tổ chức đêm lắc này. Hiện, cơ quan CA đang làm rõ.

Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa 18 đối tượng nữ và 1 trẻ vị thành viên nam đến Trung tâm Giáo dục Lao động Thanh Xuân, Hải Phòng, 10 đối tượng nam đến Trung tâm Giáo dục Lao động và phục hồi sức khỏe, Hải Phòng và 27 đối tượng nam đến Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Gia Minh, Hải Phòng để cai nghiện bắt buộc.

38 đối tượng còn lại hiện tạm giữ để làm rõ đường dây cung cấp thuốc lắc.

Đây là vụ phá động lắc lớn nhất đất Cảng từ trước đến nay. 

MỚI - NÓNG