Khởi tố vụ chém cán bộ vận động tháo dỡ công trình

Căn chòi của ông Bình
Căn chòi của ông Bình
TPO - Ngày 25/5, đại tá Nguyễn Hồng Ngọc – Trưởng Công an Tp. Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Bình về hành vi cố ý gây thương tích.  

Theo đại tá Ngọc, ông Bình đã dùng dao gây thương tích khiến 2 người thiệt hại sức khỏe 2% và 3%. Tại cơ quan điều tra, ông Bình khai, nhà ông nằm trên mặt đường QL24, trong diện đền bù, giải tỏa nhưng không được bồi thường thỏa đáng nên bức xúc dùng dao tấn công đoàn thanh tra.

“Nếu bức xúc chuyện đền bù thì có nhiều cách khác để giải quyết, còn việc dùng dao gây thương tích cho người khác là sai, buộc phải xử lý. Ông Bình dựng lều trái quy định nên thanh tra lập biên bản. Chúng tôi đang mở rộng điều tra xem có đối tượng nào khác xúi giục, kích động ông Bình hay không” – Đại tá Ngọc nói.

Khởi tố vụ chém cán bộ vận động tháo dỡ công trình ảnh 1

Chòi của ông Bình đã vi phạm hành lang an toàn giao thông

Trước đó, Tiền Phong đưa tin: khoảng 17h chiều 15/5, đoàn công tác 7 người, gồm 5 cán bộ thanh tra giao thông phối hợp với 2 người của UBND xã Đắk Blà và Công ty quản lý đường bộ Kon Tum đến vận động ông Phan Thanh Bình (thôn Kon Ktu 2, xã Đắk Blà, Tp. Kon Tum) tháo dỡ căn chòi ngay bên vệ đường đang thi công tại QL24 vì đã vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ông Bình không chấp hành còn dùng dao rựa chém đoàn thanh tra khiến ông Nguyễn Đình Thắng (cán bộ Thanh tra giao thông) nhập viện khâu 4 mũi. Ông Lê Hùng Dũng (cán bộ Công ty quản lý đường bộ Kon Tum) bị thương nhẹ. Công an Tp. Kon Tum và cảnh sát 113 đến giải quyết nhưng ông Bình cố thủ trong nhà, đến 21h cùng ngày mới ra trình diện.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.