Khởi tố vụ nữ phụ xe buýt bị hành hung dã man ở Hà Nội

Chị H. bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Chị H. bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
TPO - Cơ quan CSĐT công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ nữ phụ xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung dã man trên địa bàn ngày 20/10 vừa qua.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định được nhóm đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt trong đó có Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà). Một số đối tượng đã rời khỏi địa phương sau khi xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 12h ngày 20/10, nhóm 5 thanh niên đã lên chiếc xe buýt 103B tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu tại khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa. Lúc trên xe buýt, nhóm thanh niên trên liên tục văng bậy, nói chuyện rất to gây ảnh hưởng đến mọi người. Chưa dừng lại đó, nhóm đối tượng còn kiếm cớ gây sự với lái xe buýt, phụ xe.

Nạn nhân Đỗ Thuý H. (27 tuổi, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) – phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu cho biết, khi nhóm thanh niên này chửi và định đánh lái xe, chị có nhắc nhở họ trật tự thì bất ngờ bị họ lao vào đánh hội đồng.

"Nhóm thanh niên đánh vào bụng, mặt, sau đó đưa 1 triệu đồng nói để mua thuốc nhưng tôi không cầm. Sau đó họ xuống xe"- chị H. chia sẻ. Ngoài ra, chị H. khẳng định, không quen biết nhóm người này, cũng không có mâu thuẫn với ai. Hiện chị H. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu…

Sáng 21/10, ông Ngô Văn Hùng - Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đến thăm hỏi động viên chị H.

Cũng theo vị này, phía xí nghiệp đã làm công văn và gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị điều tra xác minh vụ việc xử lý nghiêm theo pháp luật để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.