Khởi tố vụ ô tô đâm chết 5 công nhân làm đường ở Hà Giang

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.
Chiếc xe ô tô gây tai nạn.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 công nhân làm đường tử vong.

Theo đó, Trương Công Hiếu được cho là người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn đã đến cơ quan điều tra trình diện, đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Hiếu để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 14h44 ngày 2/1 tại tuyến đường thuộc xã Phương Thiện (TP Hà Giang).
Vào thời điểm trên xe ô tô mang BKS 23A – 046.54 mang tên đăng ký là Lương Công Hiếu (SN 1989) hộ khẩu thường trú tại đội 5 (xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương.

Khi tới địa điểm trên thì bất ngờ mất lái đâm vào nhóm công nhân đang thi công trên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu sau đó đã tử vong.
Các công nhân này thuộc Công ty TNHH Phương Anh, thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang thi công dải phân cách đường và đảo giao thông.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Sùng Lao Quảng (SN 1969, trú tại xã Tản Ván); Lù Sèo Thường (SN 1993, trú tại xã Tân Tiến); Vàng Seo Chịu, (SN 1988, trú tại xã Tản Ván); Sèn Seo Lùng (SN 1987, trú tại xã Tản Ván); Lùng Seo Chung (SN 1993, trú thôn Lùng Khum, xã Tản Ván).

MỚI - NÓNG