Khởi tố vụ 'Phó sở GTVT đánh bạc'

Khởi tố vụ 'Phó sở GTVT đánh bạc'
TPO - Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn cán bộ ngành GTVT tỉnh Hà Tĩnh về hành vi đánh bạc.
Bốn đối tượng tại CQĐT
Bốn đối tượng tại CQĐT.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 19-7, Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang vụ đánh bạc tại phòng ông Trần Phi Được - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông Đường bộ Hà Tĩnh (trụ sở tại khu phố 6, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).

Bốn đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Trân (sinh năm 1954, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh), Trần Nam Long (SN 1967, Phó phòng kế hoạch Sở GTVT Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Sửu (SN 1965, Trưởng phòng quản lý giao thông sở GTVT Hà Tĩnh) và Trần Phi Được (SN 1954).

Tang vật thu được gồm một bộ bài tú lơ khơ và hơn bốn triệu đồng tiền mặt. Khám xét người các đối tượng, công an còn thu hơn năm triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đánh phỏm, mỗi ván ù là 250.000 đồng.

Ngày 26-7, Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh (thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đảng viên Nguyễn Trân - Bí thư Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh.

Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Chi bộ kế hoạch, kỹ thuật, quản lý giao thông đối với hai đảng viên Nguyễn Văn Sử, Trần Nam Long.

Bốn bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.