Khởi tố vụ tai nạn làm 13 người chết ở Lai Châu

Xe khách biến dạng sau tai nạn khiến 12 người trên xe bị tử vong. Ảnh: VnExpress
Xe khách biến dạng sau tai nạn khiến 12 người trên xe bị tử vong. Ảnh: VnExpress
TPO - Công an sẽ làm rõ những cá nhân, tổ chức giao xe cho tài xế xe bồn, xe khách có đảm bảo điều kiện theo quy định hay không.

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu khiến 13 người thiệt mạng, Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thượng tá Phạm Hải Đăng, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Lai Châu, 2 tài xế đã chết nhưng việc khởi tố mở rộng, truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan (nếu có) là cần thiết.

Trước đó, sáng 15/9, chiếc xe bồn chở xi măng va chạm với xe khách 16 chỗ ở quốc lộ 4D, đoạn qua thị trấn Tam Đường (Lai Châu) khiến 13 người chết, 3 nạn nhân bị thương.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khoảng hơn 9h cùng ngày, tài xế Lò Văn Liều (33 tuổi, quê Lào Cai) lái xe bồn chạy theo hướng Lai Châu đi huyện Tam Đường với tốc độ hơn 109 km/h. Đến quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Tam Đường, xe bồn va chạm với ôtô do anh Nguyễn Văn Hảo (39 tuổi, ngụ Lai Châu) điều khiển, chở nhiều hành khách.

Sau vụ va chạm, cả hai phương tiện rơi xuống suối dưới cầu bản Tiên Bình, khiến 13 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.