Khởi tố vụ tàn phá rừng bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi

Cây bạch tùng cổ thụ bị đốn hạ, xẻ gỗ tại chỗ.
Cây bạch tùng cổ thụ bị đốn hạ, xẻ gỗ tại chỗ.
TPO - Các cơ quan chức năng đã khoanh vùng được 6 nghi can khai thác trái phép rừng bạch tùng cổ thụ tại tiểu khu (TK) 249 và đang điều tra làm rõ hành vi “mua” gỗ lậu (bị cưa trộm từ TK 249) của Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng.

Chiều 26/11, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết Công an huyện vừa khởi tố vụ án để điều tra, truy tìm những kẻ phá rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu (TK) 249, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn.

Khởi tố vụ tàn phá rừng bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi ảnh 1 Cây hàng trăm năm tuổi bị cưa hạ.

Tiểu khu rừng này thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và Ban này đã ký hợp đồng giao cho Tổ nhận khoán do ông N.V.T (54 tuổi, ngụ thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà) làm Tổ trưởng nhận khoán quản lý, bảo vệ.

Theo ông Đồng Văn Tuyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, sau khi phát hiện rừng tại TK 249 bị tàn phá, đơn vị đã tiến hành kiểm tra khu vực sản xuất cà phê gần đó, phát hiện trong vườn của ông N.V.T có 23 phách gỗ bạch tùng với khối lượng 1,555 m3. Các phách gỗ này có cùng chủng loại và chiều dài với những lóng gỗ bị cắt khúc tại hiện trường vụ phá rừng ở TK 249. Hạt kiểm lâm đã thu giữ 23 phách gỗ trên để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố vụ tàn phá rừng bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi ảnh 2 Số gỗ thu tại nhà của Tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ rừng.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông N.V.T  khai mua số gỗ bạch tùng trên của B.M.C (38 tuổi, trú cùng thôn). Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng được 6 nghi can khai thác trái phép rừng bạch tùng ở TK 249. Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà đang tiếp tục làm việc với một số đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Như Tiền phong đã phản ánh, hàng chục cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại TK 249 bị cưa hạ ngổn ngang, xẻ gỗ ngay tại hiện trường. Cách đây 2 năm, Hạt Kiểm lâm đã khởi tố một vụ phá rừng tại khu vực này nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Mới đây, Hạt tiếp tục phát hiện 11 cây dé và bạch tùng bị cưa hạ, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 20,4 m3. Lâm tặc đã tẩu tán 17,6 m3 gỗ, số còn lại nằm lẫn lộn với rất nhiều bìa gỗ trong rừng.

Khởi tố vụ tàn phá rừng bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi ảnh 3 Những phách gỗ lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

Ngày 24/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Lâm Hà và tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý nghiêm vụ phá rừng mà báo Tiền phong nêu.

MỚI - NÓNG