Khởi tố vụ ‘thế chấp vàng giả, rút 19 tỷ đồng tiền thật’

Khởi tố vụ ‘thế chấp vàng giả, rút 19 tỷ đồng tiền thật’
TPO - Ngày 23/12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba đối tượng để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố vụ ‘thế chấp vàng giả, rút 19 tỷ đồng tiền thật’

> Cán bộ Agribank dùng vàng giả rút tiền thật

TPO - Ngày 23/12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba đối tượng để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố bị can và tạm giam là Dương Thanh Tuấn (SN 1976), nhân viên kiểm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng, thuộc
Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Cái Nước; Dương Minh Giỏi (SN 1983) và Phan Văn Hải (SN 1979) cùng ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Dương Thanh Tuấn tình nghi cầm đầu đường dây lừa đảo
Đối tượng Dương Thanh Tuấn.

Dương Minh Giỏi và ông Phan Văn Hải là bạn. Theo thông tin ban đầu, do nợ nần chồng chất, Hải bàn với Giỏi việc nhờ anh ruột là Dương Thanh Tuấn xử lý thế chấp rút tiền trả nợ.

Dương Thanh Tuấn nhận lời. Giỏi và Hải mua vàng giả rồi nhờ người quen, mang giấy chứng minh nhân dân để tiến hành giao dịch thế chấp vàng giả, rút hơn 19 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng số tiền này để trang trải nợ nần cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền...

Ông Lý Nam Hải, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Cái Nước, cho biết: từ tháng 6 đến nay, doanh số cầm vàng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng, xã Trần Thới (Cái Nước) tăng đột biến. Qua kiểm tra nội bộ, doanh số thế chấp vàng tại đây lên đến 19 tỷ đồng. Phát hiện dấu hiệu bất thường, lãnh đạo ngân hàng đã trình báo sự việc với Công an huyện Cái Nước.

Ngay khi công an vào cuộc, Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Tiến Hưng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.