Khởi tố vụ vận chuyển 10 kg heroin

Khởi tố vụ vận chuyển 10 kg heroin
TP - Chiều 21-4, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy qua biên giới.

>Phá đường dây vận chuyển thuốc nổ qua biên giới
>CSCĐ liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy

Trước đó, tối 18-4, tại khu vực biên giới Km1 thuộc địa bàn phường Ka Long, TP Móng Cái, trinh sát Đội tuần tra bảo vệ biên giới của Đồn kiểm tra Chen Wen Bo (SN 1987, trú Khiết Tây, Quảng Đông, Trung Quốc), phát hiện trong vali của Chen Wen Bo có 10 hộp kim loại chứa chất bột màu vàng nhạt.

Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định số bột này là heroin, với trọng lượng trên 10kg, tương đương 30 bánh heroin.

Theo lời khai của Chen Wen Bo, cách đây hai năm, Bo gặp một đối tượng người da đen ở Quảng Đông (Trung Quốc) và được đối tượng này thuê sang Việt Nam bằng đường hàng không nhận “hàng” tại Hà Nội rồi đi đường bộ về Trung Quốc qua tuyến biên giới Móng Cái.

Bằng phương thức này, Bo đã hai lần “giao dịch” thành công. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 thì bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.