Khởi tố vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Lạng Sơn

Khởi tố vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Lạng Sơn
TP - Chiều 19/9, Thượng tá Cao Văn Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Cơ quan điều tra vừa khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (SN 1967), Tô Bích Liên (SN 1972, trú tại số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

> Vỡ nợ khủng ở Lạng Sơn: Đối diện vợ chồng con nợ
> Vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Lạng Sơn: Chiêu 'độc'

Bà Liên bị tạm giam, khởi tố về tội lừa đảo. ảnh: Duy Chiến
Bà Liên bị tạm giam, khởi tố về tội lừa đảo. ảnh: Duy Chiến.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, muốn nhận lãi suất cao (150 ngàn đồng/triệu/tháng), có 19 bị hại trên địa bàn đã sập bẫy vợ chồng Chung- Liên với số tiền vỡ nợ gần 310 tỷ đồng. Cơ quan công an TP Lạng Sơn đã tiếp nhận đơn tố cáo, xử lý vụ việc; sau đó Phòng PC46 công an tỉnh nhập cuộc điều tra, xử lý vụ án (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh).

Thượng tá Hà cho biết, hiện công an quyết định bắt tạm giam bà Liên bốn tháng để điều tra, ông Chung xin ở lại để bảo toàn tính mạng. Cả hai người đều khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, gia đình chủ nợ 128 tỷ vẫn đi “lánh nạn” ở các tỉnh miền Nam. Ngôi nhà ba gian mặt tiền, tại 49 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã được gán nợ. Ngoài số tiền cá nhân, gia đình này còn huy động vay bạn bè, anh em, cùng một số người có máu mặt tại địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.