Khởi tố sáu nghi phạm người Indonesia trộm tiền

Khởi tố sáu nghi phạm người Indonesia trộm tiền
TPO - Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, cùng lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với sáu người Indonesia để điều tra hành vi trộm cắp tiền tỉ bằng thủ đoạn cài đinh gây thủng lốp xe của bị hại.

>> Cuộc truy bắt nghi can bắn thủng lốp ôtô, trộm tiền tỉ

Nhóm bị can gồm: Allen Fredy (SN 1959),  Edu Hasan (SN 1969), Ahmad Dahlan (SN SN 1975), Wahyo Kurnlawan (SN 1972), Ahmad Syarib (SN 1964) và Ibrahim Haskim (SN 1967).

Nhóm này bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm PC14 - Công an TPHCM bắt quả tang ngày 14/7 khi đang trộm 22.900 USD của ông Cho Pao Liang (người Đài Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kinsing).

Trong số tám vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra với thủ đoạn làm thủng lốp ôtô, lợi dụng trộm tiền trên địa bàn TPHCM, nhóm nghi phạm Indonesia khai nhận thực hiện ba vụ. Trước đó, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra hai vụ tương tự.

Được biết, việc điều tra nhóm nghi phạm này đang gặp khó khăn ở khâu truy tìm, thu hồi một khoản lớn tiền mặt đã bị đánh cắp. Hiện tại, cơ quan điều tra mới thu giữ được 38.000 USD, 8.150 RP (tiền Indonesia) và một lượng nhỏ tiền mặt Việt Nam, Malaysia…

Mới đây, trao đổi với báo chí, Thượng tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, cảnh sát Hoàng gia Camphuchia cung cấp thông tin cho thấy, tại thủ đô Phnômpênh cũng từng xảy ra hai vụ tương tự. 

Đoàn công tác của Ban chuyên án sẽ sang Camphuchia phối hợp với lực lượng cảnh sát ở Phnômpênh xác định mối liên quan của hai vụ trộm tiền nói trên với nhóm nghi can này.

MỚI - NÓNG