Không có việc Nguyễn Đức Chi hối lộ 700.000 USD

Không có việc Nguyễn Đức Chi hối lộ 700.000 USD
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định: Kết quả điều tra cho thấy không có việc Nguyễn Đức Chi hối lộ 700.000 USD cho các cơ quan chức năng để thực hiện các dự án đầu tư ở tỉnh Khánh Hòa.
Không có việc Nguyễn Đức Chi hối lộ 700.000 USD ảnh 1
Nguyễn Đức Chi tại sân bay Nội Bài khi bị công an di lý ra Hà Nội.

Thông tin trên được Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định trong thông báo tiến độ giải quyết 8 vụ án trọng điểm với các đại biểu dự Hội nghị trao đổi công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra vào ngày hôm nay (25/9).

Báo cáo về tiến trình giải quyết 8 vụ án trọng điểm này, Chánh Văn Phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến cho biết: Đến nay đã có 3 vụ án và mảng 1 của vụ PMU 18 đã được đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, vụ Mai Văn Dâu đã được xét xử phúc thẩm, bị cáo Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại 12 năm tù giam. Vụ Mạc Kim Tôn đã được xét xử phúc thẩm, bị cáo Mạc Kim Tôn 7 năm tù giam.

Vụ đất đai Đồ Sơn, Hải Phòng đã xét xử phúc thẩm xong ngày 21/9 vừa qua với tổng hình phạt cho 2 bị cáo Vũ Đức Vận, Chu Minh Tuấn là 14 năm tù giam. Mảng đánh bạc và chạy án trong vụ PMU18 đã được xét xử sơ thẩm với mức án 13 năm tù cho bị cáo Bùi Tiến Dũng.

Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc để giải quyết 8 vụ án trọng điểm, Ban Chỉ đạo đang tập trung theo dõi, chỉ đạo giải quyết một số vụ án mới như vụ án liên quan đến đất đai xảy ra tại Quán Nam, Hải Phòng: Đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã khởi tố 2 bị can, bắt tạm giam 1 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ Tượng đài Điện Biên đã khởi tố 7 bị can và bắt tạm giam 5 bị can (đã thu hồi bước đầu được 892 triệu đồng, 2000 USD và 4 cây vàng).

Vụ Thiên Lợi Hòa, Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 25 bị can (đã thu hồi 43 tỷ đồng) về các tội: Buôn lậu; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra tại Công ty Vinaconex 10 (đã thu hồi được 865 triệu đồng ngoài số tiền 200 triệu đồng bị bắt quả tang), đã khởi tố 8 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ và tội lập quỹ trái phép.

Đặc biệt, đối với vụ án xảy ra tại Ban điều hành Đề án 112: Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 cá nhân có hành vi vi phạm, trong đó có: Vũ Đình Thuần, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lương Cao Sơn và Hoàng Đăng Bảo, nguyên chuyên viên Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đức Giao, nguyên Giám đốc và Bùi Duy Hồng, nguyên Phó Phòng Kế hoạch – Nhà xuất bản Tư pháp; Nguyễn Thị Minh Thiện, nguyên quyền Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Ngô Thị Nhâm, nguyên Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Phát hành sách thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Công ty ISA.

Liên quan đến tiến trình giải quyết những vụ án trọng điểm này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết, các vụ án như: Vụ điện kế, điện tử; vụ Nguyễn Đức Chi; vụ Lương Cao Khải; vụ Nguyễn Lâm Thái; vụ Thiên Lợi Hoà đang ở giai đoạn hoàn tất cáo trạng.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để cố gắng xét xử sớm vào khoảng tháng 10 và tháng 11/2007. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ Vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; vụ Tượng đài Điện Biên; vụ án xảy ra tại Công ty Vinaconex 10 và nhất là vụ án xảy ra tại Ban điều hành Đề án 112 để sớm công bố công khai trước công luận.

MỚI - NÓNG