Không đeo khẩu trang rồi lên mạng thách thức, thanh niên bị phạt 300.000 đồng

TPO - Một nam thanh niên đi xe máy lưu thông trên đường không đeo khẩu trang rồi lên Facebook thách thức "thằng nào dám phạt tao" và cái kết bị phạt 300.000 đồng.

Ngày 2/4, thông tin từ Công an xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), cho biết căn cứ theo Nghị định 176, quyết định xử phạt 300.000 đồng đới với Lê Vũ K. (trú tại xã Quỳnh Lộc) vì đã có hành vi không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi lưu thông trên đường.

Theo đó, sáng 1/4, K. đi xe máy lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Về nhà, K. lên mạng xã hội Facebook viết: “Thằng nào dám phạt tao”.

Không đeo khẩu trang rồi lên mạng thách thức, thanh niên bị phạt 300.000 đồng ảnh 1 Anh Lê Vũ K. tại cơ quan công an

Chiều 1/4, Công an xã Quỳnh Lộc mời K. lên làm việc. Nam thanh niên đã thừa nhận sai khi ra nơi công cộng không đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 31/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Quỳnh Lộc đi kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Như Tiền phong đã đưa tin, chiều tối 31/3, Công an phường Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An) tuần tra, phát hiện chị Hồ Thị Th. (trú tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân, TP Vinh) có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn ra quyết định xử phạt chị Th. 200.000 đồng.

Côn Đảo: Hàng loạt người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trong ngày 1/4, Đội kiểm tra liên ngành huyện Côn Đảo đã lập biên bản 12 cá nhân vi phạm vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ngoài ra, đội cũng kiểm tra, nhắc nhở 2 công trình xây dựng do người lao động không đeo khẩu trang và tập trung đông người; nhắc nhở và đề nghị giải tán các điểm tụ tập đông người tại quán café.... Một số người dân đeo khẩu trang không đúng cách, mang có tính đối phó cũng bị phê bình.  

Còn theo thông tin từ Huyện Đoàn Côn Đảo, Đoàn Thanh niên đã vận động được 6 triệu đồng, 250 kg gạo cùng một số đồ dùng, vật dụng thiết yếu hỗ trợ cho 30 hộ dân nghèo bán vé số, neo đơn. Ngoài ra cũng có nhiều cá nhân tự đứng ra tổ chức phát quà, thực phẩm cho những người nghèo. 

Vào sáng 2/4, huyện Côn Đảo đã tổ chức cách ly y tế 1 người dân. Theo thông tin từ huyện Côn Đảo, người dân này đi từ Bình Chánh (TPHCM) xuống TP Vũng Tàu ở 1 đêm rồi ra Côn Đảo vào ngày 21/3 với sức khoẻ bình thường. Đến tối 1/4, người này có dấu hiệu sốt, ho và đau họng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra và đưa người bệnh vào khu cách ly y tế. Hiện tại các cơ quan chức năng đang kết qủa xét nghiệm của bệnh nhân.

Được biết đây là trường hợp cách ly y tế thứ 5 tại Côn Đảo. Trước bệnh nhân này, Côn Đảo đã cách ly 4 người nước ngoài. Tuy nhiên sau đó kết quả của 4 người nước ngoài đều âm tính.

MỚI - NÓNG