Không đòi được nợ, đánh chết chị dâu

Không đòi được nợ, đánh chết chị dâu
Không đòi được tiền, Chính dùng thanh sắt dài khoảng 50cm đánh liên tiếp vào đầu và mặt chị dâu làm chị chết ngay tại chỗ rồi ung dung vứt hung khí gây án xuống con rạch nhỏ gần đấy rồi về nhà ngủ …
Không đòi được nợ, đánh chết chị dâu ảnh 1
Chính đang diễn tả lại hành vi giết người trước CQĐT.

Viện KSND tỉnh vừa chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh Sóc Trăng đề nghị truy tố Nguyễn Văn Chính (38 tuổi, ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) về tội "giết người".

Lúc 20h30' ngày 8/8, sau khi đi nhậu với mấy người bạn về ngang nhà chị Hồ Thị Hồng (chị Hồng là chị dâu của vợ Chính), thấy chị Hồng đang ngồi coi tivi một mình, Chính gõ cửa gặp chị Hồng đòi tiền, nhưng chị Hồng chưa có tiền trả.

Sau đó, chị Hồng mang cám đi cho heo ăn, Chính cũng đi theo tiếp tục đòi tiền. Thấy Chính đã say, chị Hồng nói Chính cứ về nhà ngủ đi, còn chuyện tiền bạc sẽ thu xếp trả sau.

Nói xong, chị Hồng quay vào nhà, thì từ phía sau Chính nhặt một thanh sắt dài khoảng 50cm đánh liên tiếp vào đầu và mặt làm chị chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Chính vứt hung khí gây án xuống con rạch nhỏ gần nhà chị Hồng rồi về nhà ngủ…

Nhận được tin báo về vụ giết người nghiêm trọng trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an huyện Kế Sách đã có mặt kịp thời để điều tra và truy lùng hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Chính.

Tại cơ quan Công an, Chính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ vì rượu, không kiềm chế bản thân nên y đang tâm cướp đi sinh mạng người thân của mình

Theo N.Thơ
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG