Không được thăng tiến, bí thư xã vu khống sếp ngoại tình

Ông Tấn bị bắt hai tháng để phục vụ công tác điều tra
Ông Tấn bị bắt hai tháng để phục vụ công tác điều tra
Nhà chức trách Thanh Hóa cho rằng do không được làm trưởng phòng lao động huyện, Bí thư Tấn trả thù phát tán tin nhắn bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của địa phương ngoại tình.

Ngày 7/3, ông Trịnh Thăng Sự, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận ông Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, do không được bố trí làm Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội như mong muốn nên vu khống lãnh đạo huyện.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Tấn gần đây phát tán nhiều tin nhắn “sáng tác” một lãnh đạo cấp cao của huyện quan hệ bất chính với nữ cán bộ dưới quyền trong khách sạn và bị người nhà bắt quả tang. “Ông Tấn thừa nhận do bức xúc nên bịa ra thông tin này”, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Quảng Xương cho hay.

Cũng theo ông Sự, ông Tấn còn nhắn tin nói lãnh đạo huyện "tham nhũng vật chất", "tham nhũng tình dục", song qua xác minh việc này không có cơ sở.

Ngày 3/3, ông Tấn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt giam. Ông Tấn là huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, hiện bị đình chỉ sinh hoạt đảng và chức vụ.

Ông Tấn sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy, trước khi giữ chức Bí thư xã Quảng Lĩnh ông là Bí thư Huyện đoàn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Quảng Xương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG