Không phục…

Không phục…
TP - Dự kiến, ngày 9/11, TAND huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án vợ chồng ông Nguyễn Văn Chè và bà Nguyễn Thị Sáu dùng phân, nước tiểu để “làm nhục” một số cán bộ xã Văn Khê.

Chuyện nảy sinh từ ngày 15/9/2006, khi gia đình ông Chè xây tường gạch không cho gia đình ông Trương Quang Nhất mở lối đi, vì cho rằng ngõ đi đó từ xa xưa thuộc sở hữu của mình. Cũng từ đó, tình cảm xóm giềng sứt mẻ, khiến chính quyền xã phải vào cuộc bằng việc cưỡng chế bức tường.

Ngày đoàn cán bộ UBND xã Văn Khê thực hiện cưỡng chế, gia đình ông Chè bức xúc lắm. Không kìm chế được, vợ chồng con cái ông Chè dùng nước tiểu, phân lợn hắt qua tường, ngăn cản việc cưỡng chế. Đó cũng là lý do, khiến ông và vợ lâm vòng lao lý, cả hai vợ chồng đều bị khởi tố tội làm nhục người khác.

Ngày 7/9, CA huyện Mê Linh có kết luận điều tra. Đọc kết luận này, người viết giật mình khi thấy cơ quan điều tra viết “Sau khi té hắt nước giải phân lợn vào người Đ/c Nhân (ông Nguyễn Văn Nhân, cán bộ tư pháp xã, thành viên đoàn cưỡng chế) Nguyễn Thị Sáu cầm hai chiếc quần lót đã cũ rách nhúng vào thùng đựng nước giải, phân lợn…sau đó trát vào mặt bên phải rồi mặt bên trái của Đ/c Nhân…”.

Đọc “đoạn văn” này, người ta có cảm giác ông Nhân có vẻ như đứng yên để đón nhận việc bà Sáu dùng quần lót dính nước giải phân lợn “trát” vào mặt cán bộ cưỡng chế.

Chưa kể, thân hình bà Sáu vừa nhỏ, lại chỉ đứng đến cổ cán bộ Nhân. Không lẽ cán bộ Nhân lại cúi xuống để bà Sáu trát hết “mặt bên phải” qua “mặt bên trái”.

Ấy thế mà, đây lại là “chứng cứ” đắt nhất để cơ quan điều tra và cơ quan công tố huyện Mê Linh kết tội vợ chồng bà Sáu “làm nhục cán bộ”. Với chứng cứ như vậy mà kết tội người dân thì e rằng người bị kết tội khó mà “tâm phục, khẩu phục”. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.