Không tạm giữ 'cò' bến xe kéo lê khách

Do bị hại không trình báo, hai "cò" hành hung và kéo lê người tại bến xe đã được thả sau hai ngày bị công an tạm giữ.

Sáng nay, trao đổi với VnExpress, trung tá Lê Kim Đồng (Đội trưởng chống tội phạm tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cho biết, sau hai ngày triệu tập "cò" Thái Văn Hùng (31 tuổi) và Trần Văn Tuấn (29 tuổi) để điều tra hành vi đánh người khác, cơ quan công an đã cho họ về vì "không có bị hại đến trình báo".

Không tạm giữ 'cò' bến xe kéo lê khách ảnh 1

Cảnh "cò" xe kéo lê hành khách được camera tại bến Nước Ngầm ghi lại. Ảnh chụp từ clip

Hùng và Tuấn là "cò" của nhà xe Tiến Thành chạy tuyến từ bến Nước Ngầm (Hà Nội) đi Vinh (Nghệ An). Tiến Thành có 4 xe 45 chỗ, song chỉ có hai xe được hoạt động tại Nước Ngầm, số còn lại là xe 'dù' chạy quanh các bến trong nội thành bắt khách.

Hai "cò" khai, ngày 17/3 khi không mời được một thanh niên lên xe và đã xảy ra lời qua tiếng lại. Chúng túm cổ, đánh và kéo lê anh này. Hùng và Tuấn lý giải vị khách kia say rượu, tấn công trước... "Khi đánh vị khách, hai cò cố né camera của bến xe Nước Ngầm bằng cách cầm tay nạn nhân kéo lê ra chỗ khác nhưng không ngờ lại bị ghi lại toàn bộ", đại diện cơ quan công an cho hay.

Không tạm giữ 'cò' bến xe kéo lê khách ảnh 2

Hùng và Tuấn nhiều lần bị xử lý do gây rối trật tự tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: VnExpress

Theo trung tá Đồng, hành vi Hùng, Tuấn đã rõ tuy nhiên phải có trình báo của bị hại và xác định thương tật thì mới có căn cứ xử lý chúng. Trước đó, đội đã xử lý nhiều trường hợp "cò" chèo kéo khách song chỉ dừng lại ở phạt hành chính "vài trăm nghìn rồi cho về".

Theo một luật sư, nếu bị hại không trình báo khó xử lý hai người về hành vi "cố ý gây thương tích", bởi luật quy định tội này khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên, do hành vi đánh người diễn ra ngang nhiên giữa đường, dễ tạo tiền lệ xấu thì có thể xử lý về tội "gây rối trật tự công cộng".

Với tội này không nhất thiết phải có trình báo của bị hại. Trong quá trình điều tra, nếu đủ căn cứ thì khởi tố bổ sung tội "cố ý gây thương tích". Việc hai "cò" khai bị hại say rượu tấn công trước chỉ là tình tiết giảm nhẹ khi đánh giá hành vi của họ, chứ không phải là căn cứ để miễn xử phạt.

Về tình trạng xe "dù" lộng hành trong thành phố, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết ngoài nỗ lực của họ là chưa đủ, cần xem xét cả trách nhiệm thực thi công vụ của lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông.

Theo Phương Sơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.