Lãnh đạo Bộ Công Thương:

Không từ chối trách nhiệm về kinh doanh đa cấp

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
TP - Trao đổi với báo chí liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp đang gây “bão” khắp nơi, chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, Bộ Công Thương không bao giờ từ chối trách nhiệm của mình.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng cho biết, sẽ báo cáo tình hình trên lên Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sức “nóng” của “bão” kinh doanh đa cấp, khiến nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến cuộc họp giữa Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Công Thương về tình hình cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp.

Đại tá Hồ Quang Thái, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng, bán hàng đa cấp là vấn đề đang nóng và cơ quan thông tin đại chúng rất quan tâm. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian gần đây, có nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng khe hở của pháp luật, trong khi việc thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, bất cập, để xảy ra việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Hồ Quang Thái cho biết, một số DN lợi dụng việc bán hàng đa cấp để làm trái quy định của pháp luật, như: Kinh doanh không đúng quy định, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, giá quá cao… “Vì thế chúng ta làm việc về vấn đề cấp phép, quản lý của Bộ Công Thương thế nào”- ông Thái nói. Theo ông Thái, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã đề nghị Bộ Công Thương cung cấp danh sách DN được cấp phép, đang đề nghị cấp phép, bị rút giấy phép; kết quả thanh kiểm tra xử lý vi phạm...

 “Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thanh, kiểm tra về kinh doanh đa cấp, lưu ý vốn pháp định, ký quỹ… cùng đó là vấn đề chất lượng, giá cả sản phẩm. Đã bán hàng đa cấp phải có hàng hóa, và phải được đăng ký giá không thể thả nổi, để DN muốn làm giá thế nào cũng được. Bộ Công Thương phải cung cấp cho Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngay trong tuần này... Sau đó, chúng tôi sẽ tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”- ông Thái nói.

Cũng trao đổi với báo chí sau cuộc họp trên, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết: Sau khi Nghị định 42 về quản lý lĩnh vực kinh doanh đa cấp ban hành gần một năm, Bộ Công Thương đã lập đoàn kiểm tra và đã xử lý nhiều DN với số tiền trên 5 tỷ đồng. Công ty Liên Kết Việt cũng đã bị xử lý trong đợt đó. Tuy nhiên, theo ông, dù với tất cả hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra, thì những câu chuyện như Liên Kết Việt vẫn tiếp tục xảy ra. Quan điểm của Bộ Công Thương trong chuyện này là không bao giờ từ chối trách nhiệm của mình.

MỚI - NÓNG