'Khủng bố' bằng ...rác bẩn

'Khủng bố' bằng ...rác bẩn
Cán bộ chống buôn lậu của Hải quan Quảng Trị liên tục bị kẻ dấu mặt khủng bố bằng tin nhắn diện thoại và tống rác bẩn vào nhà.

'Khủng bố' bằng ...rác bẩn

> Mang vòng hoa 'khủng bố' nhà Giám đốc
> Nhiều người tố cáo tham nhũng bị trả thù
> Một điển hình chống tham nhũng bị 'khủng bố' bằng mìn

Cán bộ chống buôn lậu của Hải quan Quảng Trị liên tục bị kẻ dấu mặt khủng bố bằng tin nhắn diện thoại và tống rác bẩn vào nhà.

Sử dụng máy soi container tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ảnh: báo Hải quan)
Sử dụng máy soi container tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ảnh: báo Hải quan).

Trong thời gian vừa qua, cán bộ chống buôn lậu của Hải quan Quảng Trị liên tục bị kẻ dấu mặt khủng bố bằng tin nhắn diện thoại và tống rác bẩn vào nhà riêng.

Mới đây ngay trong sáng mồng 1 Tết, ông Lê Hồng Mẫn, cán bộ Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo đã bị kẻ dấu mặt ném rác bẩn vào đầy nhà riêng tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà… Không dừng lại đó, các đối tượng này còn liên tục nhắn tin, gọi vào máy điện thoại ông Mẫn với lời lẻ đe dọa bản thân và gia đình ông Mẫn.

Được biết, trước đó cán bộ Hải quan Quảng Trị, trong đó có ông Mẫn đã bắt một vụ buôn lậu lớn qua của khẩu Lao Bảo.

Ông Bùi Thanh San, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị đã báo cáo vụ việc và đề nghị Công an thành phố Đông Hà điều tra làm rõ vụ việc, bảo đảm an toàn cho gia đình và cá nhân ông Lê Hồng Mẫn: “Hiện chúng tôi đã báo cho công an, công an cũng đã lấy lời khai và đang điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra đối tượng”.

Theo Đình Thiệu
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.