'Khủng bố' con nợ bằng bom bẩn

Nhóm chuyên đòi nợ thuê bằng bom bẩn bị bắt giữ
Nhóm chuyên đòi nợ thuê bằng bom bẩn bị bắt giữ
TPO – Sau nhiều lần đòi nợ không thành, bà Đỗ Thị Ngọ (SN 1942) ở Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội) đã thuê nhóm Hải “sẹo” khủng bố con nợ bằng bom bẩn.

> Nháo nhác vì tin đồn ‘vỡ hụi’ trăm tỷ
> Đại gia khốn đốn, đòi nợ lẫn nhau

Nhóm chuyên đòi nợ thuê bằng bom bẩn bị bắt giữ
Nhóm chuyên đòi nợ thuê bằng bom bẩn bị bắt giữ.
 

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1953) ở K75 tổ 56 Liễu Giai, Ba Đình đến cơ quan công an trình báo việc bà có vay 78 triệu đồng không lấy lãi của bà Đỗ Thị Ngọ (SN 1942) ở Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội).

Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được, bà Ngọ đã thuê nhóm Hải “sẹo” (tên thật là Vũ Hải Nam, SN 1989, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ) khủng bố con nợ bằng bom bẩn trộn mắm tôm, dầu luyn và điện thoại vào nhà và quán nước của nạn nhân với mục đích ép bà Thưởng phải đưa tiền.

Khoảng 16h ngày 23/4 khi nhóm đòi nợ thuê và cả chủ nợ đang nhận số tiền năm triệu đồng của nạn nhân tại một quán cà phê Trung Nguyên trên đường Nguyễn Phong Sắc đã bị tổ công tác CA phường Dịch Vọng, Cầu Giấy bắt quả tang tại chỗ.

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Thị Ngọ; Vũ Hải Nam (tức Hải “sẹo”); Trương Văn Cường (SN 1995) ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tú (SN 1991) ở An Lão, Hải Phòng và Vũ Thế Tuân (SN 1992), Hoàng Văn Ngọc (SN 1993) cùng ở Đoan Hùng, Phú Thọ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG