Kiểm điểm hai công an trong vụ rút súng ở nhà nghỉ

Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng, hai cảnh sát liên quan đến vụ rút súng ở nhà nghỉ Việt Thanh không sai phạm nhưng về tư cách, ứng xử với nhân dân thì cần kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Công an huyện Phú Quốc vừa có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Phạm Văn Sỹ - chủ nhà nghỉ Việt Thanh, khu phố 7 thị trấn Dương Đông vào ngày 7/8 vừa qua. Theo thông báo này, sự việc được nhận định như sau: Ngày 8/4/2017, cán bộ Trần Hữu Định được Ban chỉ huy đội giao công cụ hỗ trợ và giấy phép sử dụng số 01604, nhãn hiệu RG88 để đi công tác trên địa bàn huyện Phú Quốc. Ngày 10/4, cán bộ Định và cán bộ Phạm Xuân Huy đi công tác ở xã Dương Tơ. Khi đang nghỉ trưa thì cả hai về nhà nghỉ Việt Thanh – nơi vợ của cán bộ Huy đang cự cãi với chủ nhà nghỉ Việt Thanh.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, ông Sỹ đấm vào mặt cán bộ Huy, sau đó ông Sỹ còn kêu người đến đánh tiếp nên cán bộ Định rút súng thị uy để ngăn cản hai bên đánh nhau. Tuy nhiên, ông Sỹ phủ nhận việc đánh cán bộ Huy, đồng thời làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng khi Công an huyện Phú Quốc không khởi tố vụ án, vì không có cơ sở.

Kiểm điểm hai công an trong vụ rút súng ở nhà nghỉ ảnh 1 Từ hình ảnh cho thấy, cán bộ Định (áo đỏ) rút súng, cho thấy phía sau ông Phạm Văn Sỹ (áo thun sọc ngang) chỉ có một mình...
Cũng theo kết luận giải quyết tố cáo gửi đến ông Sỹ, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc chỉ đạo Ban chỉ huy đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc trong Ban chỉ huy, cán bộ chiên sĩ, khi đi công tác, quan hệ xã hội phải giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong; không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự lực lượng công an nhân dân nói chung và trong đơn vị nói riêng.

Ngoài ra, căn cứ vào hành vi của cán bộ Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định như kết luận đã nêu, Đại tá Nhanh còn giao Ban Chỉ huy đội CSĐTTP về TTXH tổ chức họp xét đề nghị hình thức xử lí.

Liên quan việc này, chiều 10/8 trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh cho biết, việc họp xét đề nghị hình thức xử lí đối với cán bộ Định và Huy là chuyện nội bộ của Ban Chỉ huy đội CSĐTTP về TTXH nên không thể nói được việc này. Khi nào có kết quả chính thức, công an huyện Phú Quốc sẽ thông tin.

Như đã thông tin sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977) – chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều cơ quan trung ương về việc bị một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông hôm 10/4, buộc ông ra ngoài, không được phép kinh doanh…

Khi ông Sỹ và nhóm người này cự cãi, một người mặc áo đỏ trong nhóm lạ mặt đã rút súng chĩa vào người ông Sỹ dọa bắn. Qua làm việc với PV, Trưởng công an huyện Phú Quốc đã xác định có 02 cán bộ công an: Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định – cả hai là cảnh sát điều tra công an huyện Phú Quốc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.