Kiểm điểm trưởng công an xã sau vụ bắt 59 con bạc

Kiểm điểm trưởng công an xã sau vụ bắt 59 con bạc
TPO – Liên quan đến vụ triệt phá sới bạc khủng ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) chiều 25/4, chủ tịch xã này cho biết, sẽ kiểm điểm trưởng công an xã.

> Cận cảnh vụ bắt 59 con bạc sát phạt trên núi
> Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô

Sới bạc trên đồi Võng rộng khoảng 200m2 bị công an triệt phá. Ảnh: T.N
Sới bạc trên đồi Võng rộng khoảng 200m2 bị công an triệt phá. Ảnh: T.N.

Chiều 25/4, sau khi sới bạc trên núi Võng, xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bị các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá, phóng viên trao đổi với ông Bùi Văn Môn - Chủ tịch xã Hòa Sơn.

Theo ông Môn, sới bạc vừa bị Bộ Công an bắt quả tang nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) và xã Đông Yên (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Cách đây khoảng một năm, công an xã phối hợp công an huyện, dẹp bỏ chính địa điểm đánh bạc ở đồi Võng này, nhưng thời gian gần đây lại tái phát.

Theo ông Môn, lãnh đạo xã Hòa Sơn không biết ai đứng ra bảo kê cho sới bạc trên.

Các con bạc bị bắt tại chỗ. Ảnh: T.N
Các con bạc bị bắt tại chỗ. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Công an xã cũng cho biết: “Cách đây nhiều ngày có cử công an xã đi kiểm tra để nắm bắt tình hình, nhưng không phát hiện gì, chỉ thấy im lìm?”.

Tuy nhiên, ông Thành cũng thừa nhận, sới bạc khủng trên đồi Võng đã hoạt động khoảng ba ngày cho đến thời điểm bị trinh sát Bộ Công an triệt phá chiều 25/4.

Ông Bùi Văn Môn thừa nhận: “Để xảy ra hậu quả, đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, lãnh đạo xã sẽ kiểm điểm trưởng công an xã Bùi Quang Đại vì để xảy ra việc đánh bạc và tình hình lộn xộn trên địa bàn”.

Ông Môn cũng thừa nhận: “Bản thân tôi cũng nhận khuyết điểm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên liên quan đến vụ đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn xã”.

Dùng xe ben áp sát sới bạc

Có mặt tại sới bạc bị triệt phá chiều cùng ngày, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết, chuyên án triệt phá sới bạc di động nằm trên đồi Võng này đã được xác lập từ tháng 1/2013.

Sới bạc này do Nguyễn Văn Tài (tức Tài “Vượng”, 40 tuổi) và Nguyễn Đắc Sơn cầm đầu, hoạt động từ vài năm nay.

Tuy nhiên, thời gian trước và sau Tết nguyên đán, Bộ Công an liên tiếp triệt phá nhiều sới bạc ở Bắc Ninh, Sóc Sơn (Hà Nội) và Hưng Yên nên Tài và Sơn thấy động, tạm ngừng hoạt động.

Tài và Sơn có tiếng trong giới cờ bạc vùng ven ngoại thành Hà Nội và tỉnh Hoà Bình. Chúng thường tổ chức sới di động khắp nơi, thường xuyên thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Địa điểm tổ chức đánh bạc thường nằm trên núi, vùng giáp ranh giữa Hoà Bình - Hà Nội.

Một con bạc bị thương khi chạy trốn. Ảnh: T.N
Một con bạc bị thương khi chạy trốn. Ảnh: T.N.

Sau khi cử trinh sát nắm tình hình sới bạc này đang được tổ chức tại đồi Võng (thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình), C45 quyết định dốc lực lượng triệt phá sới bạc của hai ông trùm này.

Một trinh sát cho biết, 2h ngày 25/4, hàng chục trinh sát được cử đi thám thính địa hình. Do sới bạc nằm trên đồi, chỉ có con đường độc đạo đi vào sới, các “chim lợn” cảnh giới được trang bị bộ đàm liên lạc nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Sới bạc nằm gần mỏ đá bazan, nên lực lượng trinh sát dùng xe ben ngụy trang. Tổ công tác huy động bốn xe ben chở đá, mỗi chiếc có khoảng 30 trinh sát ém mình.

12h30, các trinh sát mở cửa, nhảy xuống từ thùng xe ben, ập đến khống chế nhóm cảnh giới. Thấy động, con bạc bỏ chạy. Đối tượng Trịnh Xuân Đan liều mình nhảy xuống bờ vực ven núi, bị chấn thương ở chân, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ tóm gọn.

Đến 15h cùng ngày, 59 người (29 nam, 30 nữ), trong đó có chủ sới Nguyễn Văn Tài, bị bắt.

Công an đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ 6 ô tô, 11 xe máy cùng bộ bát đĩa, quân vị. Đến 16h cùng ngày, toàn bộ con bạc, tang vật được di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, phân loại.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Sơn và Tùng góp vốn 50/50 để tổ chức sới xóc đĩa di động.

Mỗi ngày, sới bạc hoạt động hai ca, ca một từ 11 - 15h, tối từ 22h đến sáng.

Tại sới bạc, các đối tượng còn trang bị cả máy phát điện để phục vụ các con bạc sát phạt vào ban đêm. Các con bạc muốn vào cửa phải nộp cho chủ sới từ 500.000 đến một triệu đồng và được phục vụ ăn uống ngay tại các địa điểm chơi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.