Kiểm lâm bắn chết người buôn lậu gỗ được miễn án tù

TPO - Chiều 18/9/2017, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên miễn phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng (kiểm lâm viên tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội danh “Làm chết người khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 2/6/2016, người dân báo tin có lâm tặc dùng thuyền vận chuyển gỗ dưới sông Krông Năng (xã Krông Năng, huyện Krông Pa). Nhận phân công, các kiểm lâm gồm ông Đoàn Xuân Hồng, Đinh Việt Hồng, Phạm Văn Huy, Lê Văn Hóa xuống kiểm tra.

Tại hiện trường, các đối tượng Nguyễn Văn Đông (47 tuổi), Nguyễn Thành Nguyên (21 tuổi, con trai ông Đông), Nguyễn Tam (39 tuổi), Lương Văn Phúc (40 tuổi) cùng trú tại Phú Yên đang dùng thuyền máy vận chuyển gỗ lậu.

Lực lượng tuần tra áp sát, yêu cầu dừng thuyền để kiểm tra thì các đối tượng trên dùng dao, gậy chống trả. Khi thấy hai đồng nghiệp bị lâm tặc chém bị thương, kiểm lâm Đinh Việt Hồng dùng súng AK bắn chỉ thiên 1 phát, 5 phát bắn vào mạn thuyền với mục đích dừng thuyền để kiểm tra. Do cả hai thuyền chạy với tốc độ cao nên 1 viên đạn đi lạc hướng, trúng chân trái ông Đông.

Đáng nói, ông Đông trúng đạn nhưng những người cùng không đưa người này đi cấp cứu ngay mà tiếp tục tẩu tán gỗ, điều khiển thuyền về xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) mới đưa ông Đông đến bệnh viện cấp cứu. Do mất nhiều máu, ông Đông đã tử vong.

Kiểm lâm bắn chết người buôn lậu gỗ được miễn án tù ảnh 1

Nhiều lóng gỗ lâm tặc chưa kịp tẩu tán còn bỏ lại trên thuyền máy.

Về tổ công tác, do anh Duy và Hóa bị thương nên tổ công tác liền vào bờ để đưa đi cấp cứu. Ngay khi biết ông Đông tử vong, ông Đinh Việt Hồng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 400 triệu. Các bị cáo Lương Văn Phúc, Nguyễn Tam, Nguyễn Thành Nguyên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

MỚI - NÓNG