CHỐNG TIÊU CỰC TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP:

Kiểm tra nội bộ, hiệu quả không cao

Kiểm tra nội bộ, hiệu quả không cao
TP - Ngày 2/2, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức hội thảo “Thực trạng, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hệ thống tư pháp”, tại TPHCM. 

Ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, chống tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp được đề cập từ lâu nhưng đấu tranh không hiệu quả vì không tạo được một bộ máy nhân sự và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ông Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk cho rằng: “Kênh thanh tra chuyên ngành chưa phát huy hiệu quả bao nhiêu, bằng chứng là những phát hiện nội bộ không nhiều. Hầu hết phát hiện tiêu cực trong hệ thống tư pháp là từ bên ngoài, qua người dân, báo chí và các cơ quan giám sát khác”. 

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC thừa nhận thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng cán bộ tư pháp tiêu cực, nhũng nhiễu khiến niềm tin của người dân giảm sút. Nguyên nhân một phần do yếu kém trong việc thanh tra, xử lý, phát hiện vi phạm. 

MỚI - NÓNG