Kiện đòi 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt 3 tỷ ở miền Tây

Anh Tuấn trình bày vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.
Anh Tuấn trình bày vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.
Tuấn cho rằng đưa Vui 5 tờ vé số giữ dùm để "lấy hên", đến chiều 2 tờ trúng giải đặc biệt nên thanh niên này đòi bạn nhậu 3 tỷ đồng nhưng bất thành.

Chiều 23/12, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết, thanh niên này đã làm đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu xét xử dân sự buộc bạn nhậu phải trả lại 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Theo anh Tuấn, ngày 6/10, trong lúc nhậu với 5 người bạn thì có một người bán vé số dạo mời anh mua 5 tờ vé số loại 10.000 đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu phát hành (mở thưởng ngày 6/10). Sau khi trả tiền mua vé số, anh đưa cho Lâm Văn Vui (ngụ cùng địa phương) giữ dùm. Hôm sau, anh Tuấn biết được 2/5 tờ vé trúng giải đặc biệt, mỗi tờ 1,5 tỷ đồng.

Lúc này, Tuấn yêu cầu Vui trả số tiền đã trúng số nhưng bạn nhậu kiên quyết không trả nên anh gửi đơn đến cơ quan điều tra.


Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh cho kết quả: Trưa 6/10, anh Lê Văn Có (31 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong) rủ một số bạn gồm anh Tuấn, Vui, Nguyễn Văn Đại, Lưu Chí Khanh đến nhà nhậu. Đến khoảng 14h cùng ngày, có người bán vé số tên Tạ Thanh Tuấn đến mời mọi người mua vé số và chỉ có một mình anh Tuấn mua 5 tờ vé số.

Sau đó,Tuấn gấp đôi các tờ vé số lại đưa cho Vui giữ. Vui không nói gì mà cầm lấy 5 tờ vé số của Tuấn bỏ vào trong túi và mọi người tiếp tục nhậu. Trưa 7/10, Vui mang 200 triệu đồng đến đưa anh Tuấn để “hậu tạ”.

Anh Tuấn hỏi tiền gì thì Vui trả lời: “Hôm qua trong lúc anh em mình nhậu, em mua 5 tờ vé số đưa cho anh, trúng 2 tờ đặc biệt”.

Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nơi đây nhận được đơn của anh Tuấn về việc yêu cầu xử lý hình sự đối với anh Vui. Tuấn cho rằng, bạn nhậu này có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của anh là 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt. 

Qua xác minh, những người có mặt tại cuộc nhậu như Đại, Có, Khanh đều xác định vé số do Tuấn mua và trả tiền 50.000 đồng. Sau khi mua, Tuấn đưa cho Vui giữ.

Trong khi đó, anh Vui cho rằng trong lúc nhậu đã đưa cho Tuấn 500.000 đồng đi mua đồ nhậu hết 50.000 đồng, còn lại 450.000 đồng, Tuấn mua 10 tờ vé số và cho Vui 5 tờ.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu xác định, đơn vị đã trả thưởng cho 6 vé trúng đặc biệt thông qua 5 khách hàng và 1 đại lý. Trong đó có khách hàng tên Nguyễn Thị Thúy Linh (ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong). Qua xác minh, Linh là vợ của Vui, trúng đặc biệt 2 tờ vé với số tiền 3 tỷ đồng. 

“Tranh chấp tiền vé số trúng thưởng giữa anh Tuấn với anh Vui là dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ này và hướng dẫn anh Tuấn gửi đơn đến tòa án”, đại tá Phương nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.