Kiện đòi bồi thường 1,3 tỷ đồng vì mắt bị mờ sau phẫu thuật

TPO - Người kiện là ông Nguyễn Văn Thiện (79 tuổi), ông Thiện kiện Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận 10 đòi bồi thường 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/6, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo đòi bồi thường vì mắt mờ hơn sau phẫu thuật của ông Nguyễn Văn Thiện. Trước đó, TAND quận 10 xử sơ thẩm tuyên bác kháng cáo của ông Thiện.

Theo đơn khởi kiện, đầu tháng 12/2014, ông Thiện đến Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam khám. Bác sĩ xác định ông phải mổ cườm khô trên mắt trái và mộng thịt.

Ngày 13/12/2014 bệnh viện mổ mắt cho ông Thiện. Tuy nhiên, sau ca mổ mắt ông Thiện mờ hơn lúc trước phẫu thuật. Ông Thiện khiếu nại cho rằng bệnh viên thực hiện việc mổ sai quy trình ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông.

Phía bệnh viện không thừa nhận sai sót nên ông khởi kiện ra TAND quận 10 yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ đồng và cấp sơ thẩm bác đơn kiện của ông Thiện.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm cho rằng, bút tích trong hồ sơ thể hiện bệnh viện đã nhận kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về trường hợp của ông Thiện nhưng không cung cung cấp cho tòa, vì vậy HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa yêu cầu bệnh viện cung cấp kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP HCM về trường hợp của ông Thiện.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.